Trung Quốc cho nhân viên 30 tuổi nghỉ Tết thêm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 22/01/2019 20:04 GMT+7

Do quan niệm truyền thống và định kiến, phụ nữ tuổi ngoài 30 ở Trung Quốc thường bị xem là "gái ế" nếu chưa kết hôn. (Ảnh: ABC News)

VTV.vn - Hai công ty ở Trung Quốc đã quyết định cho nhân viên nữ 30 tuổi trở lên và còn độc thân được nghỉ thêm 8 ngày ngoài kỳ nghỉ Tết chính thức để tìm người yêu.

Chuyện tưởng như đùa này diễn ra ở Hàng Châu, Trung Quốc.

Trong một thông báo, hai công ty này còn cho biết các nhân viên có thể xin nghỉ thêm "nếu có nhu cầu". Ngoài ra, nếu nhân viên có giấy chứng nhận kết hôn trước cuối năm 2019, họ sẽ được gấp đôi tiền thưởng cuối năm.

Do truyền thống xưa, phụ nữ tại Trung Quốc thường sẽ bị gọi là "gái ế" nếu đến năm 30 tuổi vẫn chưa lấy chồng. Song xu hướng kết hôn muộn hoặc không kết hôn đang ngày càng nhiều hơn khi ngày càng nhiều phụ nữ tập trung cho công việc và sự nghiệp.

Theo số liệu của Bộ Dân chính Trung Quốc, có hơn 200 triệu người trưởng thành còn độc thân ở Trung Quốc vào năm 2015 và tỷ lệ kết hôn đã giảm dần hàng năm thời gian qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước