Trung Quốc đóng cửa hàng loạt chợ bán gia cầm

VTV24/TTXVN (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 06/01/2015 13:18 GMT+7

Sau khi xác nhận ca nhiễm H7N9 thứ hai, chính quyền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã cho đóng cửa hàng loạt khu chợ bán gia cầm sống ở các TP Thâm Quyến, Chu Hải và Triệu Khánh.

Giới chức y tế tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vừa xác nhận trường hợp nhiễm cúm A/H7N9 đầu tiên ở nước này trong năm 2015. Đây cũng là trường hợp thứ 2 được phát hiện kể từ đầu mùa Đông đến nay.

Bệnh nhân là một bé gái 6 tuổi đang sống tại thành phố Thâm Quyến. Sức khoẻ của bệnh nhân hiện vẫn trong tình trạng ổn định và đang được cách ly.

Ngay sau khi phát hiện ca bệnh, chính quyền tỉnh Quảng Đông đã cho đóng cửa hàng loạt khu chợ bán gia cầm sống ở nhiều thành phố như: Thâm Quyến, Chu Hải và Triệu Khánh.

Các chuyên gia cảnh báo, thời điểm hiện nay là vụ Đông Xuân, vì vậy tỉnh Quảng Đông sẽ bước vào cao điểm bùng phát dịch cúm H7N9.

Các nghiên cứu đều cho thấy, những khu chợ bán lẻ gia cầm sống là một trong những nguồn lây lan virus H7N9 lớn nhất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước