Trung Quốc: Đột kích cơ sở bán Botox và vitamin C giả

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 05/12/2018 19:51 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Cảnh sát tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vừa đột kích một cơ sở thẩm mỹ bán botox giả.

Chỉ trong 6 tháng qua, cơ sở này đã thu về được 4,3 triệu USD từ việc bán Botox giả. Ngoài ra, cơ sở này còn bán cả vitamin C dạng tiêm giả.

Được biết, các thiết bị cơ sở này dùng để thực hiện điều trị cũng là loại không được cấp phép. Hơn 1.000 khách hàng ở miền Đông Trung Quốc đã mua phải những sản phẩm và dịch vụ giả này.

5 người của cơ sở đã bị bắt với tội danh gây nguy hiểm cho sức khỏe người dân và không tuân thủ các tiêu chuẩn y tế.

Theo Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Trung Quốc, có tới 70% sản phẩm Botox và dưỡng chất hyaluronic acid ở nước này là giả hoặc nhập lậu.

Botox và một làn da không nếp nhăn Botox và một làn da không nếp nhăn

VTV.vn - Theo Cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA), Botox là một sự lựa chọn khá phổ biến của người dân để đối phó với nếp nhăn trên da.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước