Nữ sinh 19 tuổi hoại tử mũi vì tiêm chất làm đầy

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 08/11/2018 18:02 GMT+7

VTV.vn - Bệnh viện Trưng Vương TP.HCM vừa tiếp nhận điều trị cho một nữ bệnh nhân 19 tuổi. Người này bị hoại tử vùng da mũi sau khi tiêm chất làm đầy tại một cơ sở thẩm mỹ.

Đáng nói, bệnh nhân không hề biết gì về chất làm đầy và đến bệnh viện quá trễ để có thể can thiệp.

Thông tin từ các bác sĩ tại Bệnh viện Trưng Vương cho biết, nữ bệnh nhân đã tiêm chất làm đầy từ ngày 2/11 tại một cơ sở thẩm mỹ trong một chung cư ở quận 4, TP.HCM. Và chỉ sau 1 ngày, bệnh nhân đã bị biến chứng, nhưng 4 ngày sau mới nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Trưng Vương.

Dù tình trạng tổn thương đã được điều trị tương đối ổn định nhờ phác đồ điều trị ở Bệnh viện Trưng Vương nhưng những tổn thương sẽ để lại di chứng lâu dài cho bệnh nhân.

Nữ sinh 19 tuổi hoại tử mũi vì tiêm chất làm đầy - Ảnh 1.

Bác sĩ cung cấp hình ảnh nữ bệnh nhân bị hoại tử mũi do tiêm chất làm đầy.

"Chúng tôi tiến hành cắt bỏ da chết, phẫu thuật tạo hình lại mũi cho bệnh nhân và chắc chắn sẹo xấu sẽ để lại trên vùng mũi của bệnh nhân. Hiện chúng tôi cố gắng điều trị tổn thương ở mức tối thiểu để cải thiện được sẹo sau này" - PGS.TS. Phạm Trịnh Quốc Khanh, Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh, cho biết.

Trường hợp này là 1 trong 4 ca tai biến do thẩm mỹ tại những cơ sở không uy tín, không được cấp giấy phép hành nghề. Dù bệnh viện đã đưa ra nhiều cảnh báo nhưng những trường hợp đáng tiếc vẫn xảy ra.

Mù mắt vì tiêm chất làm đầy - Câu chuyện không còn là lời cảnh báo Mù mắt vì tiêm chất làm đầy - Câu chuyện không còn là lời cảnh báo

VTV.vn - Kỹ thuật tiêm filler (chất làm đầy) đang trở thành xu hướng thẩm mỹ được yêu thích, nhưng kỹ thuật này để lại hậu quả khôn lường, trong đó có mù mắt, gây hoại tử.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước