Trung Quốc khai quật thành cổ 2.000 năm tuổi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 13/12/2016 21:37 GMT+7

VTV.vn - Một cung điện dưới đất có tuổi đời khoảng 2.000 năm vừa được khai quật trong khu phế tích của Ngôi chùa Long Bình tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Cụ thể, sau 6 năm tìm kiếm, nhóm khảo cổ đã phát hiện nhiều đồ dùng dụng cụ cổ có niên đại từ giữa thời nhà Hán và nhà Tống. Những bức tường thành được bao bọc bởi một lớp đá phiến. Hàng chục nghìn đồng xu cổ cũng được thành công khai quật.

Các nhà khảo cổ cho biết khu di tích là bằng chứng chứng tỏ thành phố Thượng Hải đã từng là một hải cảng ngoại thương quan trọng dọc tuyến đường Tơ lụa cổ đại của Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước