Trung Quốc: Nhức nhối thực trạng trẻ em bị rao bán trên mạng

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 12/03/2015 14:28 GMT+7

(VTV.vn) - Trẻ em tại Trung Quốc đang trở thành những món hàng được chào bán ngang nhiên trên mạng.

Tình trạng bắt cóc trẻ em thường xuyên diễn ra tại Trung Quốc. Theo thống kê, mỗi năm có tới gần 20.000 trẻ em bị bắt cóc tại đất nước này.

Cảnh sát nước này vừa đập tan một băng nhóm tội phạm chuyên bắt cóc các em bé và giải cứu gần 400 trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, hệ thống buôn bán trẻ em qua các trang mạng vẫn tiếp tục phát triển ngày càng tinh vi. Những thành viên trong đường dây này len lỏi tới mọi xóm làng ở Trung Quốc và ra tay bất cứ lúc nào các bậc cha mẹ sơ ý.

Được biết, trong khi có những bậc phu huynh đang kiên trì tìm kiếm đứa con bị bắt cóc thì nhiều bậc phụ huynh khác lại bán chính đứa con dứt ruột mình đẻ ra.

Theo các chuyên gia tâm lý, hoạt động buôn bán trẻ em sẽ tác động tiêu cực tới sự phát triển tâm sinh lý của đứa trẻ về lâu dài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước