Trung Quốc siết chặt quản lý chơi game để chống cận thị

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 01/09/2018 19:45 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Chính phủ Trung Quốc đã công bố kế hoạch siết chặt quản lý việc chơi game trong nỗ lực ngăn ngừa cận thị và nghiện game ở giới trẻ.

Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết sẽ thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế số giờ chơi game ở trẻ em, không vượt quá 1 tiếng mỗi ngày, đồng thời điều chỉnh và kiểm soát tổng số lượng game online trên mạng cũng như các trò chơi mới.

Bộ Giáo dục nước này cũng khuyến khích phụ huynh và nhà trường tổ chức nhiều trò chơi ngoại khóa cho trẻ thay vì ngồi bên máy tính.

Theo Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có 600 triệu người bị cận thị ở Trung Quốc và tỷ lệ cận thị ở giới trẻ nước này đứng đầu trên thế giới.

Philippines: Cậu bé 6 tuổi bị co giật cơ mặt liên tục sau 9 tiếng chơi game Philippines: Cậu bé 6 tuổi bị co giật cơ mặt liên tục sau 9 tiếng chơi game

VTV.vn - Tại Philippines, một cậu bé 6 tuổi tên John đã phải nhập viện vì bị co giật cơ mặt liên tục sau 9 tiếng chơi game.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước