Chơi game trên điện thoại, máy tính nhiều gây rối loạn tâm thần

VTV9, icon
09:57 ngày 04/01/2018

VTV.vn - WHO ước tính người chơi game có vấn đề sức khỏe tâm thần dao động trong khoảng 2 - 20%.

Nguồn ảnh: Evening Standard.

Những đối tượng này có các biểu hiện: ưu tiên cho việc chơi game hơn các hoạt động khác trong cuộc sống; bồn chồn, bứt rứt khi không được chơi game; mất hứng thú với các hoạt động khác kể cả sở thích trước đây; tiếp tục chơi game cả khi biết nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Những hành vi này đủ nghiêm trọng để dẫn đến sự suy yếu đáng kể trong các lĩnh vực hoạt động cá nhân, gia đình, giao tiếp xã hội.

WHO ước tính người chơi game có vấn đề sức khỏe tâm thần dao động trong khoảng 2 - 20%. Trước đó, thế giới từng ghi nhận không ít trường hợp đột tử ở Trung Quốc hay nguy cơ "chết não", "bất lực" vì chơi game quá đà.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục