Trung Quốc siết nhập cảnh từ các “ổ dịch” COVID-19 trên thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 04/03/2020 13:40 GMT+7

Các nhân viên được kiểm tra thân nhiệt bên ngoài một tòa nhà văn phòng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Nhằm hạn chế sự lây nhiễm ngược COVID-19 vào Trung Quốc, nước này đã bắt đầu siết chặt nhập cảnh từ các “ổ dịch” trên thế giới, như: Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Italy.

Chính quyền thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc đã tuyên bố toàn bộ du khách đến từ các quốc gia trên sẽ buộc phải cách ly 14 ngày. 

Chính quyền Thượng Hải cũng đưa ra tuyên bố tương tự, tuy nhiên không nêu rõ các quốc gia nào. 

Trong khi đó, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Trung Quốc đã tuyên bố điều chỉnh lại trọng tâm công việc, bao gồm việc ngăn chặn dịch COVID-19 từ nước ngoài nhập vào Trung Quốc, do rủi ro bên ngoài Trung Quốc đã tăng lên.

Số người chết vì COVID-19 ở Italy vượt Iran Số người chết vì COVID-19 ở Italy vượt Iran

VTV.vn - Theo số liệu mới nhất, ngày 3/3, Italy đã ghi nhận thêm 27 người tử vong vì COVID-19 chỉ trong một ngày, nâng số ca tử vong tại quốc gia này lên 79.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước