Trung Quốc tăng gấp đôi thuế tiêu thụ thuốc lá

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 11/05/2015 14:34 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Trung Quốc vừa chính thức tăng gấp đôi mức thuế tiêu thụ thuốc lá từ mức 5% lên 10%.

Theo thống kê, tại Trung Quốc hiện có khoảng 300 triệu người hút thuốc lá. Hàng năm nước này có khoảng 1 triệu người tử vong do mắc phải các bệnh liên quan đến hút thuốc lá.

Việc nâng mức thuế suất lên hơn gấp đôi từ mức 5% lên 10%, được nhiều người xem là một trong những cách hiệu quả nhất để giảm tình trạng này.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng tại Trung Quốc, nơi mà nhà nước nắm quyền điều tiết mặt hàng thuốc lá, việc tăng thuế không phải lúc nào cũng có hiệu quả, ví dụ như khi mức thuế tiêu thụ 5% được áp dụng vào năm 2009, người hút thuốc hầu như không bị ảnh hưởng đáng kể.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước