Trung Quốc giảm lãi suất lần thứ 3 trong vòng 6 tháng

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ hai, ngày 11/05/2015 05:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày 10/5, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thông báo sẽ hạ 25 điểm cơ bản đối với lãi suất tiền gửi và lãi xuất cho vay.

Đây là lần thứ 3 Trung Quốc cắt giảm lãi suất kể từ tháng 11 năm ngoái.

Bắt đầu từ ngày 11/05, lãi suất tiền gửi kỳ hạn một năm tại Trung Quốc sẽ ở mức 2,25% và lãi suất cho vay cùng kỳ hạn sẽ ở mức 5,1%. Lãi suất giảm được hy vọng sẽ làm giảm chi phí đi vay và thúc đẩy nền kinh tế.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng quyết định điều chỉnh giới hạn với biên độ thả nổi lãi suất tiền gửi từ 1,3 lần lên 1,5 lần mức tham chiếu, đây được cho là bước tiến tiếp theo trong việc tự do hóa cơ cấu lãi suất.

Lần điều chỉnh lãi suất này là nỗ lực mới nhất của Chính phủ Trung Quốc nhằm đối phó với áp lực ngày càng tăng từ việc giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước