Trung Quốc tạo ra ra loài khỉ mang gen não người

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 13/04/2019 12:38 GMT+7

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Động vật học và Viện Khoa học Trung Quốc cấy ghép gen của não người vào khỉ nhằm nghiên cứu quá trình tiến hóa sự thông minh của loài người.

Theo đó, loại gen mang tên MCPH1 ở người đã được cấy vào não của 11 con khỉ. Những con khỉ trải qua thử nghiệm nhớ màu sắc, hình dáng vật thể trên màn hình và được chụp cộng hưởng từ. Tuy chỉ có 5 con sống sót trong giai đoạn thử nghiệm, các nhà khoa học phát hiện rằng não của những con khỉ được cấy gen não người biểu hiện tốt hơn về trí nhớ ngắn hạn và thời gian phản ứng so với khỉ hoang dã.  

Thí nghiệm này đang gây tranh cãi về đạo đức y khoa và bị chỉ trích bởi các chuyên gia về đạo đức sinh học.

Ông Kevin Mitchell, nhà thần kinh học tại Đại học Trinity, Ireland cho rằng: "Đây là một nghiên cứu vô đạo đức. Về mặt sinh học, tôi cũng nghĩ nghiên cứu này khá ngây ngô. Các nhà khoa học có thể nhận thấy một số thay đổi trong trí nhớ của những con khỉ. Tuy nhiên nó không hề rõ ràng, không thể dùng để kết luận những con khỉ thông minh hơn được".

WHO: Thế giới cần khung quản lý chặt chẽ về chỉnh sửa gen người WHO: Thế giới cần khung quản lý chặt chẽ về chỉnh sửa gen người

VTV.vn - Ngày 20/3, WHO kêu gọi thế giới thiết lập một khung kiểm soát chặt chẽ nhằm phát triển những tiêu chuẩn toàn cầu về quản lý và giám sát hoạt động chỉnh sửa gen người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước