Trung Quốc thừa nhận thiếu sót trong kiểm soát dịch tả lợn châu Phi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 04/07/2019 16:36 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Nikkei Asian Review.

VTV.vn - Trung Quốc đã thừa nhận có một số khía cạnh thiếu sót trong hoạt động ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi tại nước này.

Theo Chính phủ Trung Quốc, khâu quản lý vận chuyển lợn sống đã không đủ nghiêm ngặt và các trung tâm giết mổ không đủ năng lực xét nghiệm virus gây bệnh. 

Trung Quốc khuyến cáo nên thúc đẩy chăn nuôi lợn quy mô lớn và giảm số lượng trang trại lợn nhỏ, để cải thiện mức độ an toàn sinh học. Trước đó, Trung Quốc đã báo cáo hơn 120 ổ dịch bệnh trên khắp các tỉnh ở đại lục và cả Hong Kong, kể từ khi dịch được phát hiện lần đầu ở nước này vào tháng 8 năm ngoái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước