Quảng Trị triển khai giải pháp khống chế dịch tả lợn châu Phi

VTV8-Thứ tư, ngày 03/07/2019 17:52 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Người lao động)

VTV.vn - Sáng nay (3/7), UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh vật nuôi mở rộng nhằm triển khai các giải pháp khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Quảng Trị đã tiêu hủy gần 7.600 con lợn bị nhiễm bệnh. Dịch tả lợn châu Phi hiện vẫn đang lây lan nhanh tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Nguy hại nhất là người dân đang có tư tưởng giấu dịch nên công tác phòng chống dịch còn một số hạn chế.

Tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo thành lập đường dây nóng để nhanh chóng nắm bắt, xử lý thông tin; hỗ trợ các hộ chăn nuôi chuyển đổi sinh kế, ổn định cuộc sống; thành lập các tổ công tác đến từng thôn, hộ chăn nuôi để kiểm tra, nắm bắt tình hình và đưa ra biện pháp xử lý triệt để các mầm bệnh.

Bến Tre xuất hiện dịch tả lợn châu Phi Bến Tre xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

VTV.vn - Trong lúc này, ở Bến Tre đã xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi. Đây cũng là địa phương cuối cùng của ĐBSCL và là tỉnh thứ 61 của cả nước xảy ra dịch bệnh này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước