Trung Quốc ứng dụng công nghệ khám chữa bệnh từ xa

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 02/02/2020 14:23 GMT+7

VTV.vn - Một ứng dụng ngoại trú trực tuyến của Bệnh viện Tongji, Vũ Hán, Trung Quốc, giúp các bác sĩ chẩn đoán tình trạng của bệnh nhân nghi ngờ nhiễm virus từ xa.

Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới đang lây lan với tốc độ chóng mặt, một số bệnh viện Trung Quốc đã nhanh chóng tích hợp công nghệ mạng 5G và các ứng dụng điện thoại, để cải thiện việc thăm khám sức khoẻ cho người dân. Điều đáng chú ý nhất của cách làm này là đẩy nhanh việc thăm khám và người dân không phải tới bệnh viện.

"Bệnh viện Tongji di động", một ứng dụng ngoại trú trực tuyến của Bệnh viện Tongji, Vũ Hán, Trung Quốc, giúp các bác sĩ chẩn đoán tình trạng của bệnh nhân nghi ngờ nhiễm virus từ xa, hạn chế lây nhiễm chéo với virus.

Bệnh viện Số 2 Đại học Chiết Giang đã nghiên cứu đưa vào sử dụng hệ thống quan sát và hướng dẫn từ xa đối với phòng giám sát bệnh nhân ở trường hợp nguy cấp, sử dụng công nghệ 5G. Ngoài ra, các chuyên gia, bác sĩ ở địa phương khác có thể thông qua hệ thống hình ảnh 360 độ toàn diện độ nét cao để chẩn đoán và hướng dẫn điều trị, đồng thời người thân của bệnh nhân có thể theo dõi, thăm nom người bị cách ly bằng hệ thống này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước