Truy tìm nguồn gốc loại rượu khiến 12 sinh viên ngộ độc

Nguyễn Sơn (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 11/03/2017 19:26 GMT+7

Các cửa hàng tạp hóa xung quanh nơi thuê trọ của 12 sinh viên bị ngộ độc rượu cũng không còn bóng dáng của các loại rượu trắng, rượu quê, vốn trước đây có thể mua bán rất dễ dàng.

Theo thông tin mới nhất UBND Quận Cầu Giấy cung cấp, tổng số sinh viên phải nhập viện do ngộ độc rượu tính đến sáng 11/3 là 12 người, trong đó có 9 người phải ở lại viện để điều trị, gồm 4 nữ và 5 nam. Tất cả đều quê ở Gia Lai và là sinh viên Trường Sư phạm tiểu học Hải Dương, chi nhánh tại Trường Cao đẳng Cộng đồng, đang ở trọ tại số nhà 13, ngõ 259, phố Yên Hòa.

Tại số nhà 13, ngõ 259 phố Yên Hòa, nơi thuê trọ của 12 sinh viên bị ngộ độc rượu nay đóng kín cửa. Các cửa hàng tạp hóa xung quanh khu vực này cũng không còn bóng dáng của các loại rượu trắng, rượu quê, vốn trước đây có thể mua bán rất dễ dàng. Làm nghề xe ôm tại khu phố này hơn 20 năm, thường xuyên sử dụng rượu, anh Chính cũng không thể hình dung ra tác hại ghê gớm của chất methanol có trong loại rượu được bán tại đây.

Ngay trong buổi sáng hôm nay (11/3), Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh tạp hóa và phát hiện một số lượng rượu không rõ nguồn gốc, số rượu này ngay lập tức bị tịch thu để xác minh xem có độc tố hay không? Quận Cầu giấy cũng đồng loạt ra quân kiểm tra các cơ sở, nếu phát hiện ra rượu không rõ nguồn gốc sẽ ngay lập tức tịch thu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước