Truy tố 24 người cố ý gây ra cháy rừng tại Australia

An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 08/01/2020 19:12 GMT+7

Cháy rừng tại Australia. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Cảnh sát bang New South Wales, Australia đã truy tố 24 người vì tội cố ý gây ra các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại khu vực này.

Những đối tượng trên nằm trong số 183 người phải đối mặt với các vấn đề pháp lý liên quan đến cháy rừng ở Australia. Hành vi cố ý gây cháy rừng có thể bị lĩnh án lên đến 21 năm tù. 

Các vụ cháy rừng đã khiến 24 người thiệt mạng, hơn 2.000 ngôi nhà bị thiêu rụi. Hiện nhà chức trách Australia đang khuyến cáo người dân chuẩn bị cho một đợt sơ tán mới trong bối cảnh nền nhiệt ở khu vực Đông Nam nước này bắt đầu tăng sau khi giảm nhẹ trong vài ngày qua, khiến các đám cháy rừng có nguy cơ bùng phát trở lại.


Cơn mưa 'vàng' xoa dịu thảm họa cháy rừng ở Australia Cơn mưa "vàng" xoa dịu thảm họa cháy rừng ở Australia

VTV.vn - Một cơn mưa rào đã đổ xuống Australia, xoa dịu phần nào “cơn cuồng nộ” của "quỷ lửa" gây ra hàng trăm đám cháy rừng tại xứ sở chuột túi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước