Truy tố trùm buôn lậu thuốc bắc là Giám đốc Công ty CP Dược Lạng Sơn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 05/03/2020 21:08 GMT+7

Các đối tượng tại cơ quan công an.

VTV.vn - Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Lạng Sơn Trịnh Đức Thọ và 19 đồng phạm khác liên quan đến đường dây buôn lậu thuốc bắc.

Giữa tháng 12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã triệt phá đường dây buôn lậu thuốc bắc từ bên kia biên giới vào Việt Nam.

Theo đó, Trịnh Đức Thọ và 17 đồng phạm bị truy tố về tội "buôn lậu". Còn 2 đồng phạm khác mang quốc tịch Trung Quốc, làm nghề lái xe, cùng bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới". 

Theo cáo trạng, Trịnh Đức Thọ (Thọ vâu) được xác định là đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây buôn lậu, đã thành lập Công ty Cổ phần Dược Lạng Sơn và nhiều công ty xuất nhập khẩu khác để thu gom thuốc bắc, hàng hóa từ bên kia biên giới và vận chuyển trái phép về Việt Nam. 

Để thuận lợi cho việc vận chuyển, Thọ chỉ đạo đồng phạm sử dụng máy xúc san gạt khu đất trống làm bãi đỗ xe, tập kết hàng hóa, tháo dỡ hàng rào của cơ quan biên phòng, mở đường cho xe ô tô tải ở khu vực biên giới và đưa hàng về các kho chứa tại Lạng Sơn trong suốt khoảng thời gian dài. 

Đến ngày 14/12/2018, khi đang vận chuyển hàng chục tấn thuốc bắc nhập lậu, đường dây của Thọ đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an bắt quả tang. 

Cơ quan công an xác định, Thọ đã thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng từ hoạt động buôn lậu nên Viện Kiểm sát cho rằng cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

Lũ lượt vượt biên với 300.000 - 400.000 đồng để... đánh bạc, buôn lậu thuốc lá Lũ lượt vượt biên với 300.000 - 400.000 đồng để... đánh bạc, buôn lậu thuốc lá

VTV.vn - Tình trạng này đã diễn ra hơn 5 năm nay tại vùng biên giới cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Long An.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước