Tự chủ hoàn toàn, nhiều trường đại học lo ngay ngáy

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 08/11/2015 14:29 GMT+7

VTV.vn - Trước khi tiến tới tự chủ hoàn toàn, nhiều sinh viên cũng như các trường đại học, cao đẳng không tránh khỏi lo lắng, bởi tự chủ tài chính, nghĩa là học phí sẽ tăng.

Theo lộ trình, sau giai đoạn thí điểm kéo dài đến hết năm 2017, từ năm 2018, tự chủ hoàn toàn sẽ được áp dụng cho tất cả các trường đại học, cao đẳng công lập.

Tự chủ đang là hướng đi đúng trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới, tuy nhiên, khi chuyển sang phương thức hoạt động mới này, sự lo lắng của một số trường là không tránh khỏi. Lo vì số lượng học sinh đăng ký thi vào những năm tới sẽ sụt giảm do học phí cao. Vì thế lãnh đạo nhà trường vẫn muốn thời gian tự chủ hoàn toàn được lùi lâu hơn.

Bên cạnh đó, cũng có không ít sinh viên đang cảm thấy hoang mang trước khi tiến tới tự chủ hoàn toàn, bởi tự chủ tài chính, nghĩa là học phí sẽ tăng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước