Tunisia đóng cửa hàng chục nhà thờ do lo ngại khủng bố

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 27/06/2015 21:26 GMT+7

VTV.vn - 80 nhà thờ Hồi giáo tại Tunisia sẽ bị đóng cửa trong vòng 1 tuần tới.

Đây là tuyên bố mới nhất vừa được Tổng thống Tunisia đưa ra nhằm đối phó với nguy cơ bạo lực gia tăng sau vụ tấn công khách sạn đẫm máu xảy ra hôm 26/6 lấy đi sinh mạng của ít nhất 39 người. Trước đó, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, thậm chí còn thúc giục các tín đồ của mình tiếp tục tấn công trong suốt tháng ăn chay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước