Tuyến cao tốc dẫn vào cửa ngõ Thủ đô ùn tắc kéo dài sau kỳ nghỉ lễ

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 03/05/2020 20:50 GMT+7

VTV.vn - Kết thúc đợt nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, chiều 3/5, nhiều người dân đã trở lại thủ đô khiến nhiều bến xe, cửa ngõ, tuyến đường kẹt cứng.

Tắc đường gần như là chuyện thường ngày ở thủ đô khi cuộc sống sinh hoạt lao động của người dân trở lại bình thường. Tuy nhiên, chiều nay tình hình ùn tắc kéo dài hơn, chủ yếu xảy ra ở các tuyến cao tốc dẫn vào cửa ngõ thủ đô vì thời điểm kết thúc kỳ nghỉ lễ kéo dài tới 4 ngày cũng trùng với thời điểm Hà Nội bước vào giai đoạn nới lỏng gian cách xã hội. Khi từ ngày mai các trường trong nội đô chuẩn bị đi học trở lại nên nhiều gia đình đưa con cái về Hà Nội.

Tại Trạm thu phí Pháp Vân Cầu Giẽ, các nhân viên thu phí có một buổi chiều bận rộn vì lương phương tiện tăng vọt. 

Ngoài tình trạng tắc đường thì một tin buồn nữa mà gần như năm nào cũng xảy ra và lặp lại trong kỳ nghỉ lễ là các vụ tai nạn chết người. Theo báo cáo nhanh của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, 4 ngày vừa qua đã xảy ra 133 vụ TNGT khiến 79 người thiệt mạng, có nghĩa là trung bình có 20 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong 1 ngày nghỉ lễ.

Rất may, cảnh sát giao thông các địa phương như Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng, An Giang, Trà Vinh, Tiền Giang, Lâm Đồng đã ngăn chặn kịp thời 14 vụ đua xe trái phép, tạm giữ gần 300 đối tượng. Nếu không, thì có thể con số thương vong do tai nạn giao thông chưa dừng lại ở đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước