Tuyển sinh 2016: Thí sinh có tối đa 4 nguyện vọng trong đợt 1

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 15/03/2016 14:13 GMT+7

VTV.vn - Bộ GD&ĐT đã ban hành chính thức thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh, cao đẳng hệ chính quy để chuẩn bị cho đợt xét tuyển năm 2016.

Theo đó, thí sinh vẫn được xét tuyển bằng 3 hình thức là gửi qua đường bưu điện, đăng ký trực tuyến và đăng ký tại trường. Tuy nhiên, trường phải căn cứ vào điều kiện thực tế để không gây ra khó khăn, tốn kém cho thí sinh.

Một điểm mới trong năm nay là các trường có thể kết hợp với nhau để xét tuyển theo nhóm trường. Quy định trên cũng cho phép thí sinh có thể tối đa 4 nguyện vọng vào 4 trường khác nhau trong đợt 1 và 6 nguyện vọng cho từng đợt bổ sung.

Thời gian đăng ký xét tuyển bắt đầu từ ngày 1/8 đến hết ngày 20/10 đối với hệ đại học và đến hết ngày 15/11 đối với hệ cao đẳng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước