UBND quận 9 (TP.HCM) thừa nhận có tình trạng bến thủy nội địa là nơi tập kết cát lậu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 13/04/2019 12:37 GMT+7

VTV.vn - Theo người dân quận 9, TP.HCM, hiện có 5/10 bến thủy nội địa, không cấp phép lại cách đây đã một năm nhưng vẫn lén lút hoạt động.

Chuyển động 24h đã phản ánh tình trạng các bến thủy nội địa trên địa bàn quận 9, TP.HCM dù hết thời hạn cấp phép vẫn biến thành điểm tập kết, mua bán cát lậu, hút từ sông Đồng Nai lên. Mới đây, UBND quận 9 đã có công văn phản hồi vấn đề này, trong đó thừa nhận những phản ánh của nhóm phóng viên Trung tâm Tin tức VTV24 là đúng với sự thật đang diễn ra.

UBND quận 9 sẽ có kế hoạch kiểm tra các bến thủy nội địa hoạt động không phép, đồng thời đề xuất Sở GTVT TP.HCM giải quyết dứt điểm việc cấp phép lại hoặc cho ngưng hoạt động, đối với các bến thủy nội địa đã nêu. 

Theo phản ánh của người dân, hiện có 5 trên tổng số 10 bến thủy nội địa, không cấp phép lại cách đây đã một năm, nhưng vẫn lén lút hoạt động. Riêng bến thủy có hành vi lấn sông, UBND quận 9 đã chỉ đạo phường Long Bình thực hiện việc cắm mốc ranh giới, thuê đơn vị thi công, khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Bến thủy nội địa trở thành nơi tập kết cát lậu Bến thủy nội địa trở thành nơi tập kết cát lậu

VTV.vn - Tại Đồng Nai, bến thủy nội địa đang bị nhiều đối tượng ngang nhiên biến thành nơi tập kết cát lậu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước