Uống rượu bia thì không lái xe - cái khó ở làng rượu vùng cao

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 19/01/2020 14:04 GMT+7

VTV.vn - Để tạo ra sự thay đổi trong hành động của đồng bào vùng cao, đặc biệt là dịp lễ Tết, vẫn đầy thách thức.

Luật phòng chống tác hại rượu bia đã chính thức có hiệu lực được gần 1 tháng. Những sự thay đổi bước đầu trong nhận thức cũng như trong hành vi của người dân đang dần rõ nét. Hình ảnh của những quán bán rượu bia tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM vắng khách. Số liệu về tai nạn giao thông do rượu bia khi tham gia điều khiển phương tiện giao thông giảm. Tuy nhiên, các quy định của luật liệu có tạo sự thay đổi trong nhận thức cũng như sinh hoạt của người dân ở vùng cao, nhất là trong dịp Tết đến, Xuân về này.

Không có rượu là không có tết, nên cũng chẳng lạ khi một góc chợ huyện Bắc Hà, Lào Cai những ngày này, rượu được bày bán nhiều hơn. Và người tìm mua cũng đông hơn.

Tìm về xã Bản Phố, cách chợ vài km - nơi có nghề nấu rượu truyền thống, không khí Tết đã về qua sắc đào thắm, qua cái tấp nập mổ lợn, làm thịt treo và qua cả những chum rượu đầy trong nhà của đồng bào nơi đây.

Theo đại diện chính quyền địa phương, sau hơn nửa tháng luật phòng chống tác hại rượu bia có hiệu lực, các hoạt động tuyên truyền tích cực được thực hiện. Tuy nhiên, để tạo ra sự thay đổi trong hành động của đồng bào nơi đây, đặc biệt là dịp lễ Tết, vẫn đầy thách thức. Cũng bởi, xe máy hiện là phương tiện di chuyển nội vùng chủ yếu của người dân khi chưa có hệ thống phương tiện công cộng hỗ trợ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước