Vaccine lao phổi có thể điều trị tiểu đường type 1

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 20/07/2018 18:31 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Partner của Anh cho biết vaccine BCG vốn dùng để phòng lao phổi có thể sẽ được sử dụng để điều trị bệnh tiểu đường type 1.

Khi áp dụng với một nhóm nhỏ gồm 12 người bệnh tiểu đường type 1, vaccine BCG được tiêm 2 liều cách nhau 4 tuần. Kết quả cả 12 bệnh nhân đều có mức đường máu hạ hơn 10% trong suốt 3 năm sau khi tiêm.

Các nhà nghiên cứu đã theo dõi 12 bệnh nhân này trong khoảng thời gian 5 đến 8 năm. Hiện tại, các chuyên gia tương đối lạc quan về kết quả này, tuy nhiên, họ cảnh báo nghiên cứu vẫn chưa đủ bằng chứng lâm sàng.

Cuộc thử nghiệm hiện đã bước sang giai đoạn 2 và sẽ còn ít nhất 4 năm nữa, kết quả nghiên cứu giai đoạn 2 mới được công bố.

Dấu hiệu nhận biết tiểu đường ở phụ nữ sớm nhất có thể Dấu hiệu nhận biết tiểu đường ở phụ nữ sớm nhất có thể Điều chế insulin dạng viên cho các bệnh nhân tiểu đường Điều chế insulin dạng viên cho các bệnh nhân tiểu đường Ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường Ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước