Vạch trần đường dây làm sổ tạm trú giả

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 17/06/2019 19:52 GMT+7

VTV.vn - Chỉ cần đặt cọc 500.000đ, gửi ảnh chứng minh thư và sổ hộ khẩu, đến sáng hôm sau sẽ có sổ tạm trú tại Hà Nội mà không cần bất cứ thủ tục gì.

Cuối năm 2018, Hàn Quốc ra thông báo sẽ nới lỏng việc cấp visa 5 năm cho cư dân sống tại 3 đại đô thị là Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Người dân sống tại 3 thành phố này chỉ cần có sổ tạm trú hoặc sổ hộ khẩu với thời gian 2 năm là sẽ được cấp visa.

Niềm vui chưa được bao lâu thì mới đây, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đột ngột ra thông báo dừng tất cả mọi hoạt động cấp visa bằng sổ tạm trú. Lý do được đưa ra là do số lượng sổ tạm trú, sổ hộ khẩu giả quá nhiều. Bằng cách nào những thứ giấy tờ hết sức quan trọng này lại có thể bị làm giả?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước