Vạch trần thủ đoạn thu tiền bảo kê chợ của băng nhóm Loan "cá"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 08/05/2020 20:17 GMT+7

VTV.vn - Lợi dụng các khu chợ tự phát ở khu vực đông công nhân, băng nhóm giang hồ với biệt danh Loan "cá" tại Đồng Nai đã đứng ra thu tiền bảo kê của những người muốn buôn bán.

Với nhiều hình thức và thủ đoạn tinh vi, trong khoảng 2 năm qua, nhóm này đã thu tiền của hàng trăm người. Mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt Loan cá cùng một số đàn em và đang mở rộng điều tra chuyên án.

Hễ cứ buôn bán tại khu vực chợ tự phát đều phải nộp tiền bảo kê cho băng nhóm Loan "cá". Nhìn mặt thu tiền, các đối tượng thu theo ngày hoặc thu theo tháng.

Theo những người buôn bán ở đây, đối tượng tên Nhung cùng hơn một chục đối tượng khác thu tiền bảo kê, mà chúng gọi là "tiền rác", sau đó nộp cho bà trùm với biệt danh Loan "cá" có trụ sở tại nhà trông giữ xe đối diện Công ty Chang Shin. Chưa hết, chúng còn mở rộng địa bàn bằng cách phân lô vỉa hè, đặt những tấm pallet, viết tên nhận chỗ.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, băng nhóm Loan "cá" còn hoạt động bảo kê ở khu vực Công ty PouChen, phường Hoá An, TP Biên Hoà. Hôm 7/5, đối tượng Tuấn "cá", chồng của Loan cá đã bị bắt. Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân mạnh dạn tố giác tội phạm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước