Vào top hàng đầu thế giới - Cơ hội mở cho đại học Việt Nam

Bích Thủy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 18/09/2019 20:56 GMT+7

VTV.vn - Trong bối cảnh giáo dục đại học tại Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn, sự kiện này thực sự đã đem đến niềm hi vọng về những cơ hội phát triển trong tương lai.

Lần đầu tiên, 3 cơ sở đại học Việt Nam là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Bách khoa Hà Nội đã lọt vào bảng xếp hạng những đại học tốt nhất toàn cầu của tuần san danh giá Times Higher Education, Anh. Về phương diện quốc gia, cũng có thể đánh giá được rằng chất lượng hệ thống đại học Việt Nam xếp hạng vào khoảng 68/196 các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Từng giảng đường, từng lớp học của ĐH Bách khoa Hà Nội sau niềm vui, niềm tự hào thì giờ đây mỗi sinh viên, nhất là sinh viên năm cuối đều đang nhìn thấy những cơ hội rộng mở đón chờ.

Còn tại Đại học Quốc gia Hà Nội, không khí học tập lại càng say mê hứng khởi. Thông tin từ bảng xếp hạng cho thấy đây là đơn vị có các chỉ số về giảng dạy, nghiên cứu khoa học, và hội nhập quốc tế đứng đầu trong nhóm các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam.

Times Higher Education là một trong những bảng xếp hạng độc lập và có uy tín nhất. Sau sự kiện này, danh tiếng của các trường cũng sẽ được tăng lên. Chính vì thế, được đầu tư nhiều hơn cũng là cơ hội mà nhà trường mong đợi.

Bảng xếp hạng lần này yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục đại học cung cấp một khung dữ liệu như nhau với 13 chỉ số tường minh và cụ thể. Chính vì thế, dù không lấy việc xếp hạng làm mục đích nhưng ĐH Quốc gia Hà Nội cũng cho rằng đây chính là một dịp tốt để đánh giá, nhìn nhận, so sánh chất lượng hoạt động.

Tuy nhiên, từ kết quả các chỉ số đánh giá dễ nhận thấy các điểm yếu của đại học Việt Nam như vấn đề quốc tế hóa hay kinh phí đến từ chuyển giao khoa học công nghệ. Thực tế này thúc đẩy mạnh mẽ hơn các động lực phát triển để các trường này nắm lấy cơ hội lớn nhất sau khi lọt được vào bảng xếp hạng. Đó chính là cơ hội thăng hạng với những tầng nấc cao hơn.

3 trường đại học Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng uy tín thế giới 3 trường đại học Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng uy tín thế giới

VTV.vn - Trong bảng xếp hạng của Times Higher Education 2020, ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Bách khoa Hà Nội lọt vào nhóm 801 đến 1000 thế giới. ĐH Quốc gia TP.HCM nằm trong nhóm 1000+.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước