Vi phạm bản quyền giáo trình dạy trong trường đại học

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 11/11/2019 14:07 GMT+7

VTV.vn - Câu chuyện về cuốn giáo trình dạy tiếng Trung được sử dụng trong trường ĐH Kinh doanh công nghệ Hà Nội có hình ảnh đường lưỡi bò đã gây ra nhiều phản ứng trong dư luận.

Không chỉ là câu chuyện về việc thiếu trách nhiệm trong khâu kiểm duyệt nội dung và biên soạn sách. Việc xuất hiện các hình ảnh sai trái cũng là hệ quả của việc sử dụng các ấn phẩm vi phạm bản quyền.

Nguồn gốc của cuốn sách theo đại diện của nhà trường, là do giáo viên trực tiếp đem về. Thế nhưng theo đại diện của khoa Trung Nhật, đơn vị trực tiếp biên tập cuốn sách này làm tài liệu, cuốn sách lại là quà tặng của sinh viên cũ.

Trực tiếp đem về hay đơn giản là quà tặng, sau đó biên soạn lại để giảng dạy. Tư duy đơn giản này đã khiến trường ĐH Kinh doanh công nghệ Hà Nội phải đối diện với án kỷ luật vì để lọt nội dung sai trái. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở đây, sự dễ dãi trong khâu xuất bản cũng là nguyên nhân khiến ngôi trường này không nhận ra rằng, việc lưu hành giáo trình này đã vi phạm bản quyền. Vì cuốn sách đã được một đơn vị phát hành khác trong nước mua bản quyền trực tiếp từ trường ĐH ngôn ngữ Bắc Kinh và xuất bản từ đầu năm nay.

Theo Điều 13 thông tư ban hành quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định thì với một giáo trình được sử dụng trong trường ĐH, Hiệu trưởng có trách nhiệm xin phép để được sử dụng giáo trình theo quy định về quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, không chỉ bỏ qua khâu kiểm duyệt nội dung, nhà trường còn "quên" luôn việc xin phép quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ.

Việc nâng cao nhận thức về vi phạm bản quyền, phải được thực hiện từ chính giáo viên và nhà trường, để tránh xảy ra những trường hợp vi phạm về cả nội dung và sở hữu trí tuệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước