Vì sao tỷ lệ chữa khỏi bệnh COVID-19 ở Vũ Hán thấp?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 18/02/2020 18:58 GMT+7

VTV.vn - Hiện tại, tỷ lệ bệnh nhân được chữa khỏi COVID-19 ở tâm dịch Vũ Hán, Trung Quốc chỉ là 8,5% tính tới ngày 17/2, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình toàn Trung Quốc.

Bà Jiao Yahui, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc giải thích: "Thứ nhất, có một lượng lớn ca bệnh nặng ở Vũ Hán. Ngoài ra, có những nguyên nhân khách quan như thiếu cơ sở chăm sóc cấp cứu, nguồn cung oxy. Để các nhóm y tế từ các nơi khác đến Vũ Hán phối hợp làm việc được với nhau cũng mất thời gian. Vì vậy, lúc đầu, tỷ lệ chữa khỏi không cao".

Bà Jiao cũng cho hay, hiện tại, các phương pháp điều trị đã được bổ sung thêm ngoài việc chỉ trông vào thuốc kháng virus đó là điều trị bằng cách hỗ trợ hệ miễn dịch và dùng huyết tương của những người đã khỏi bệnh.

"Thuốc kháng virus không có đủ để điều trị cho các bệnh nhân nặng vì họ không chỉ bị tổn thương phổi mà còn bị tổn thương nhiều cơ quan như tim, thận, gan. Vì thế, ngoài dùng oxy, hỗ trợ thở, chúng tôi còn dùng phương pháp thông khí nằm sấp, lọc máu ngoài thận, siêu lọc máu liên tục để lọc chất độc đang làm tổn thương thận. Chúng tôi còn một phương pháp mới là sử dụng huyết tương của những bệnh nhân đã hồi phục" - bà Jiao Yahui cho biết thêm.

Trên toàn Trung Quốc đã có tổng số 12.552 bệnh nhân được ra viện tính tới hết ngày 17/2.

Một ngày ở trung tâm cấp cứu Vũ Hán, Trung Quốc Một ngày ở trung tâm cấp cứu Vũ Hán, Trung Quốc

VTV.vn - Không chỉ tại tâm dịch Vũ Hán, những ngày này, bất cứ nơi đâu tại Trung Quốc, những chiến sĩ mặc áo blouse trắng cũng đang làm việc không biết mệt mỏi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước