Tháng 5/2018, thành phố đã tiến hành cưỡng chế, giải tỏa 42 cơ sở kinh doanh thuộc dự án Cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô. Bởi thay vì dự án cải tạo kênh mương kết hợp làm bãi gửi xe và công trình phụ trợ, diện tích đất này đã bị sử dụng làm nhà hàng, quán ăn, chia lô cho thuê, mở trung tâm thương mại. Tuy nhiên, đến thời điểm này, việc giải tỏa vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
Thực trạng tương tự cũng xảy ra đối với dự án Cống hóa mương Phan Kế Bính, khi việc cưỡng chế, phá dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại đây đã được triển khai từ năm 2018, nhưng đến thời điểm này, những công trình sai phạm được thành phố hứa hẹn sẽ giải tỏa trong giai đoạn 2 nhưng vẫn chưa thực hiện được.
Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, việc UBND thành phố Hà Nội ra quyết định cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với hai dự án này cho doanh nghiệp với hình thức sử dụng riêng là vi phạm nghiêm trọng pháp luật về đất đai và quy hoạch.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!