Việt Nam có 40.000 người chết/năm vì các bệnh liên quan đến thuốc lá

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/05/2016 19:07 GMT+7

VTV.vn - Theo một thống kê, cứ mỗi năm, có đến hơn 40.000 người tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá tại Việt Nam, tương đương với khoảng 100 người tử vong/ngày vì thuốc lá.

Trong khói thuốc lá chứa hơn 7.000 loại hóa chất, gây ra 25 loại bệnh, đáng kể nhất là ung thư phổi và bệnh tim mạch.

Không chỉ có những gánh nặng về bệnh tật, thuốc lá còn là gánh nặng kinh tế rất lớn với nhiều gia đình. Mặc dù mỗi điếu thuốc chỉ có giá trị chưa đến 1.000 đồng, nhưng mỗi năm Việt Nam thiệt hại khoảng 1 tỷ USD. Tổng số tiền này gấp hơn 16 lần ngân sách Nhà nước đầu tư cho giáo dục đại học.

Điều nguy hiểm hơn, tác hại của thuốc lá gây ra không chỉ đến người trực tiếp hút, mà còn ảnh hưởng đến những người hít phải khói thuốc.

Hiện có hơn 30 triệu người Việt Nam đang phải tiếp xúc thụ động với khói thuốc, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước