Việt Nam đứng trước nguy cơ trở thành bãi rác phế liệu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 24/06/2019 12:11 GMT+7

VTV.vn - Có những loại phế liệu nhập khẩu tăng đột biến 200% khiến Việt Nam có nguy cơ trở thành bãi rác của thế giới.

Theo Tổng cục Hải quan, tại các cảng của Việt Nam đang có hơn 1.500 container phế liệu nhập khẩu tồn đọng. Trước đó, thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, số lượng phế liệu nhập khẩu năm 2017 tăng gấp 2 lần so với khối lượng phế liệu nhập khẩu trong năm trước đó. 

Nguyên nhân của tình trạng tồn đọng phế liệu tại các cảng biển do một số quốc gia đã có những động thái hạn chế hoặc dừng nhập khẩu phế liệu. Điều này dẫn đến việc các nước trước đây vẫn xuất khẩu chất thải rắn, phế liệu phải chuyển hướng, tìm đối tác thị trường mới là các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. 

Ngoài ra, còn có một số tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu gian lận thương mại như giả mạo giấy tờ, dùng địa chỉ "ma" để nhập phế liệu về các cảng biển. Việc hàng hóa phế liệu, chất thải đưa vào lãnh thổ nhưng không có người nhận, tỉ lệ phế liệu không thể tái chế, khó tiêu hủy tăng nhanh khiến nước ta có nguy cơ trở thành bãi rác của thế giới.

Đông Nam Á trước nguy cơ trở thành bãi rác của thế giới Đông Nam Á trước nguy cơ trở thành bãi rác của thế giới

VTV.vn - Trong một năm qua, rác thải nhựa của thế giới dần tập trung đổ về bờ biển Đông Nam Á.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước