Việt Nam xếp cuối bảng ASEAN về chỉ số an ninh mạng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/10/2017 19:17 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Việt Nam hiện là quốc gia xếp cuối bảng trong các nước ASEAN về chỉ số an ninh mạng.

Internet đang đóng vai trò tối quan trọng trong các hoạt động khởi nghiệp. Theo một nghiên cứu của Google thì 3 năm tới, cứ 10 người Việt Nam thì sẽ có đến 8 người sử dụng điện thoại thông minh. Đây vừa là một tiềm năng, nhưng cùng với đó còn là nguy cơ rủi ro an ninh mạng.

Theo thống kê của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), hơn 134.000 sự cố an ninh mạng đã xảy ra trong năm vừa qua, tăng gấp 4 lần so với một năm trước đó. Trung bình cứ 10 email nhận được thì 1,6 email có chứa ransomware, gây thiệt hại cho người dùng Việt Nam đến hơn 10.000 tỷ đồng.

Việt Nam hiện là quốc gia xếp cuối bảng trong các nước ASEAN về chỉ số an ninh mạng. Trên thế giới, Việt Nam tụt 25 bậc so với năm trước, xuống vị trí 101. 

ASEAN đối phó thách thức an ninh mạng ASEAN đối phó thách thức an ninh mạng

VTV.vn - Tiến trình hội nhập khu vực ngày một gia tăng giữa các nước ASEAN đang tạo điều kiện cho loạt hình tội phạm mạng ngày một gia tăng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước