Vĩnh Long sẽ hỗ trợ hộ nghèo mua bảo hiểm y tế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 18/07/2017 21:35 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Vĩnh Long trích kinh phí hỗ trợ 30% chi phí mua BHYT cho những hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội khác nhằm tạo điều kiện để bà con vươn lên thoát nghèo.

Theo Quyết định số 59/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, hộ nghèo được phân làm 2 loại. Đó là nghèo do thiếu hụt về thu nhập và nghèo do thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh và thông tin. Trong đó, những hộ nghèo do thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác phải đóng 30% chi phí mua bảo hiểm y tế, 70% còn lại nhà nước sẽ hỗ trợ. Do không nắm được quy định này, nhiều hộ nghèo ở Vĩnh Long đã làm đơn khiếu nại gây mất an ninh trật tự địa phương.

Năm 2017, gia đình anh Trương Văn Lợi được UBND xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cấp giấy chứng nhận hộ nghèo. Tuy nhiên, chế độ bảo hiểm y tế miễn phí như những năm trước lại không có. Bức xúc, anh đã nhiều lần khiếu nại lên xã, lên huyện.

Ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, có khoảng 1.800 hộ được chứng nhận là nghèo nhưng không được cấp phát thẻ bảo hiểm y tế miễn phí như anh Lợi. Theo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Trà Ôn, đây là những hộ thuộc diện nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội khác. Để có bảo hiểm y tế, bà con phải đóng 30% chi phí thay vì miễn phí hoàn toàn như trước đây.

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long cho biết, toàn tỉnh có hàng ngàn hộ nghèo do thiếu hụt các dịch vụ xã hội khác. Giống như những hộ nghèo do thiếu hụt về thu nhập, kinh tế của bà con cũng rất khó khăn. Thay vì để bà con trả 30% kinh phí mua bảo hiểm y tế như quy định, mới đây, địa phương đã quyết định trích ngân sách lo phần này.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Vĩnh Long - cũng cho biết: Việc tỉnh Vĩnh Long trích kinh phí hỗ trợ 30% chi phí mua bảo hiểm y tế cho những hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội khác là nhằm tạo điều kiện để bà con cố gắng phấn đấu, vươn lên thoát nghèo. Bởi không có bảo hiểm y tế, người nghèo sẽ càng gặp khó khăn khi ốm đau, bệnh tật.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước