Vỡ mộng đổi đời bằng giấc mơ đá quý

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 08/07/2019 19:58 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm người dân đã xuống núi khi không tìm thấy đá quý, bỏ lại những khoảnh rừng tự nhiên bị tàn phá nghiêm trọng.

Những ngày qua, hình ảnh hàng nghìn người dân kéo nhau đến khu vực xã Liễu Độ, huyện Lục Yên, Yên Bái để khai thác đá quý trái phép khiến nhiều người nhớ lại cơn sốt đá đỏ hồi đầu thập niên 90 diễn ra tại Quỳ Châu, Nghệ An và Lục Yên, Yên Bái. Vì sao người dân sẵn sàng bỏ cả nhà cửa ruộng vườn, chui rúc trên núi suốt nhiều ngày để tìm kiếm giấc mộng đổi đời?

Hình ảnh những viên đá xanh, đá đỏ trị giá hàng tỷ đồng được lan truyền trên mạng xã hội những ngày gần đây đã khiến cho dòng người đổ về bãi Bưởi, xã Liếu Đô ngày một đông. Từ già trẻ, gái trai, thậm chí có cả trẻ nhỏ cũng kéo nhau lên núi đào bới với mong ước đổi đời bằng những viên đá nhiều màu lấp lánh. Từng cm đất thuộc khu rừng tự nhiên tại xã Liễu Đô bị cày xới nham nhở. Hàng nghìn người chen chúc nhau lọc từng viên đá, hòn đất, những mong tìm thấy đá quý giữa rừng sâu. Hàng trăm hố đất ngày càng sâu thêm, rộng ra, trong khi đá quý mãi chẳng thấy đâu.

Dù chưa từng có ai tận mắt nhìn thấy viên đá tiền trăm, tiền tỷ nhưng thông tin đồn thổi cũng khiến không ít người mù quáng, rủ nhau lên núi tìm cơ hội đổi đời. Nhiều người chưa bao giờ đi tìm đá quý, không có kỹ năng kinh nghiệm nhưng bằng những kiến thức truyền tai nhau cũng kiên trì lọc từng viên đất nhỏ.

Đá quý mãi chẳng thấy, chỉ thấy cả một khu rừng tự nhiên bị đào xới nham nhở, nhiều cây gỗ cũng bị chặt hạ làm cọc chống hầm. Hơn 1.000 người dân lên núi có đến quá nửa là do hiếu kỳ, tò mò. Thậm chí họ tốn nửa ngày leo núi chỉ để lên chụp một tấm ảnh rồi đi về khiến cho tình hình an ninh trật tự tại khu vực này ngày càng khó kiểm soát

Sau nhiều ngày đào bới không có kết quả, đến thời điểm hiện tại, hàng trăm người dân đã xuống núi, bỏ lại những khoảnh rừng tự nhiên bị tàn phá nghiêm trọng. Lực lượng công an huyện Lục Yên cũng tiến hành chốt chặn tất cả các ngả đường lên núi, ngăn không cho người dân khai thác đá quý trái phép. Dự kiến trong ngày mai (8/7), cơn sốt đá quý tại khu vực này sẽ hoàn toàn chấm dứt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước