Vụ bé gái tử vong do sặc cháo: Người giữ trẻ không có kiến thức y tế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 29/04/2016 19:40 GMT+7

VTV.vn - Theo bà Nga - người trông giữ trẻ, trong lúc bé bị sặc cháo, vì không có kiến thức y tế nên đã không biết cách sơ cứu kịp thời khiến bé tử vong.

Như đã đưa tin trong bản tin trưa nay (29/4) về vụ việc một bé gái 1 tuổi tử vong do bị sặc cháo tại một điểm giữ trẻ không phép tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Trong chiều nay, phóng viên VTV24 đã trực tiếp đến nơi xảy ra sự việc và ghi nhận thêm những thông tin rất đáng chú ý xung quanh vụ việc này.

Bé gái 1 tuổi tử vong do sặc cháo tại điểm giữ trẻ không phép Bé gái 1 tuổi tử vong do sặc cháo tại điểm giữ trẻ không phép

VTV.vn - Một bé gái 1 tuổi đã tử vong tại điểm giữ trẻ tư nhân không có giấy phép hoạt động của bà Trần Thị Nga ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM vào trưa 26/4.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước