Vụ bé trai 33 ngày tuổi tử vong: Mẹ bị trầm cảm hại chết con

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 14/06/2017 21:19 GMT+7

Gia đình và xóm làng bàng hoàng trước vụ án mạng quá kinh hãi. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Kết quả điều tra cho thấy, cháu Việt Anh tử vong do bị ngạt nước. Nguyên nhân là do người mẹ mắc bệnh trầm cảm nặng nên xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực.

Trao đổi với phóng viên VTV, Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội, cho biết: đang tạm giữ hình sự đối với Phan Thị Trinh trú tại xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, về hành vi sát hại cháu Việt Anh 33 ngày tuổi - cháu bé cũng chính là con đẻ của nghi phạm.

Kết quả điều tra cho thấy, cháu Việt Anh tử vong do bị ngạt nước. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc thương tâm này là do Phan Thị Trinh mắc bệnh trầm cảm nặng nên xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực. Đây cũng là căn bệnh mà nhiều bà mẹ sau sinh mắc phải.

Công an Hà Nội khuyến cáo những gia đình có người thân có dấu hiệu bị mắc bệnh cần thường xuyên theo dõi và điều trị kịp thời, tránh những hậu quả thương tâm có thể xảy ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước