Vụ gian lận thi cử năm 2018: Kỷ luật 13 lãnh đạo Bộ GD&ĐT

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 30/08/2019 19:06 GMT+7

Thông báo của Bộ GD&ĐT.

VTV.vn - 13 cá nhân này liên quan tới sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh đại học chính quy; cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018.

Bộ GD&ĐT đã có thông báo về việc xem xét trách nhiệm của các cá nhân này về những thiếu sót liên quan tới công tác xây dựng, ban hành văn bản và chỉ đạo tổ chức kỳ thi; công tác tập huấn, quán triệt quy chế thi; công tác tổ chức chấm thi trắc nghiệm và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Trước đó, trong thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại phiên họp 36, cơ quan này đã yêu cầu Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra, kiểm điểm, xử lý đối với các tập thể, cá nhân có liên quan tới vi phạm trong công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Nỗ lực khắc phục những lỗ hổng gian lận thi cử Nỗ lực khắc phục những lỗ hổng gian lận thi cử Gian lận thi cử tại Sơn La: Khai trừ Đảng đối với 8 trường hợp Gian lận thi cử tại Sơn La: Khai trừ Đảng đối với 8 trường hợp Gian lận thi cử, lỗi tại ai? Gian lận thi cử, lỗi tại ai?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước