Vu Lan - Mùa hiếu hạnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 30/08/2017 16:00 GMT+7

VTV.vn - Một mùa Vu Lan nữa lại về để nhắc nhở những người con biết hiếu đạo trước công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.

Nếu như phương Tây có Ngày lễ Mẹ (Mother Day) thì Vu Lan là một ngày trọng đại với phần đông người châu Á. Đây là một nghi lễ quan trọng của Phật giáo được tổ chức vào tháng 7 âm lịch hàng năm. Lấy tích xưa ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ trong ngục tối, lễ Vu Lan là dịp để con cháu tưởng nhớ, cầu nguyện cho ông bà tổ tiên quá vãng cũng như bày tỏ lòng hiếu thảo, biết ơn đến cha mẹ hiện tiền.

Một nghi thức không thể thiếu trong bất kỳ lễ Vu Lan nào chính là nghi thức bông hồng cài áo. Hoa đỏ cho người còn cha mẹ, hoa trắng cho người mồ côi. Cùng nghi thức này, ca khúc Bông hồng cài áo được xem như lời tự sự của đứa con nghĩ về cha mẹ với niềm yêu kính thiết tha.

Tại TP.HCM, hơn 300 em nhỏ từ 5 - 12 tuổi và phụ huynh đã cùng tụ hội trong khóa tu Gieo hạt từ tâm với chủ đề Đóa hoa hiếu hạnh. Các bé được nghe kinh Vu Lan cùng những câu chuyện ý nghia về lòng hiếu thảo với mẹ cha. Thế nhưng, đặc biệt nhất là nghi thức rửa tay chân cho cha mẹ - điều mà các em chưa từng làm bao giờ.

Phần Tiêu điểm trong chương trình Chuyển động 24h trên đây là những câu chuyện ý nghĩa, xúc động trong mùa Vu Lan báo hiếu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước