Vụ sập cầu Long Kiểng ở TP.HCM: Tai nạn đã được báo trước?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 20/01/2018 12:43 GMT+7

VTV.vn - Đêm qua, cầu Long Kiểng dài 103 mét bất ngờ bị sập, tuy nhiên việc nó bị sập là hoàn toàn không bất ngờ với nhiều người.

Cầu long Kiểng được xây từ trước năm 1975, kết cấu bằng sắt. Hàng chục năm nay luôn nằm trong danh sách những cây cầu yếu nhất của TP Hồ Chí Minh. Cách đây 2 năm, VTV24 đã từng phản ánh hiện trạng cây cầu này nhưng do gặp khó khăn về vốn và giải phóng mặt bằng thế nên đến bây giờ vẫn chưa thể thực hiện được.

Với trọng tải chỉ có 3,5 tấn nhưng tối qua (19/01) một xe tải chở đá với trọng tải 15 tấn đã khiến nhịp giữa cây cầu đổ sập. Điều đáng nói, Lê Văn Lương là tuyến đường huyết mạch của huyện Nhà Bè, ngoài cầu Long Kiểng vừa sập, vẫn còn 3 cây cầu khác là Rạch Tôm, Rạch Đĩa và Rạch Rơi cũng có chung kết cấu, tuổi thọ và tình trạng xập xệ. Kế hoạch xây cầu mới phải ít nhất đến quý 3 năm nay mới được khởi công.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước