WHO cảnh báo các nước không điều trị COVID-19 bằng thuốc chưa chứng minh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 28/03/2020 15:02 GMT+7

VTV.vn - WHO mới đây đã đưa ra cảnh báo các nước về việc điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 bằng thuốc chưa được chứng minh khoa học để chống lại dịch bệnh này.

Theo WHO, có rất nhiều các loại thuốc hoạt động trên lý thuyết hoặc trong ống nghiệm nhưng không có tác dụng ở người hoặc thực sự có hại. WHO lấy ví dụ trong dịch Ebola gần đây nhất, nhiều loại thuốc được dùng để điều trị đã cho kết quả chứng minh không có hiệu quả. 

Cảnh báo của WHO được đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp trên toàn thế giới, khiến các cơ quan y tế phải chạy đua với thời gian để tìm cách điều trị.

WHO nhận thấy “những tín hiệu tích cực” từ Italy WHO nhận thấy “những tín hiệu tích cực” từ Italy

VTV.vn - Giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định, đang có "những tín hiệu đáng khích lệ" từ Italy khi tỷ lệ các ca mắc mới COVID-19 đã giảm xuống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước