WHO chính thức thừa nhận chuyển giới không phải là rối loạn tâm lý

Như Thủy (VTV9)-Thứ bảy, ngày 30/06/2018 14:50 GMT+7

Ảnh minh họa: iStocks

VTV.vn - Sau nhiều năm tranh cãi, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã quyết định loại "chuyển giới" ra khỏi chương "rối loạn tâm lý".

Đây được xem là một bước tiến mang tính đột phá trong phong trào đấu tranh giành quyền bình đẳng cho những người chuyển giới.

Trong bảng phân loại quốc tế về bệnh tật, tất cả những gì liên quan đến chuyển giới đều đã bị loại ra khỏi chương "Rối loạn tâm lý" và chuyển sang một chương mới có tên "Những điều kiện về sức khỏe tình dục".

Theo báo cáo của WHO ghi rõ, bằng chứng thu thập được đã cho thấy chuyển giới không phải là một chứng rối loại tâm lý. Do đó, cách phân loại như từ trước đến nay có thể gây ra sự kỳ thị rất lớn đối với những người chuyển giới.

WHO cho biết, việc loại bỏ chuyển giới ra khỏi chương "Rối loạn tâm lý" được kỳ vọng sẽ làm giảm sự kỳ thị và làm tăng sự chấp nhận của xã hội đối với người chuyển giới, đồng thời giúp những đối tượng này có thể dễ dàng tìm kiếm sự trợ giúp về mặt y tế.

Hơn 100 người chuyển giới tham gia giao lưu tại Hà Nội Hơn 100 người chuyển giới tham gia giao lưu tại Hà Nội Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng cho Bộ luật chuyển giới Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng cho Bộ luật chuyển giới Việt Nam có khoảng 300.000 người mong muốn chuyển giới Việt Nam có khoảng 300.000 người mong muốn chuyển giới

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước