WHO: Virus viêm phổi cấp sẽ còn lan rộng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/01/2020 12:08 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố, trong những ngày tới, virus Corona mới sẽ còn lây lan tiếp trong lãnh thổ Trung Quốc và có thể lan ra thêm các nước khác.

Theo người phát ngôn Tổ chức Y tế thế giới Tarik Jasarevic, mặc dù dịch bệnh mới tập trung tại thành phố Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc, song những ngày qua, nhiều trường hợp nhiễm bệnh đã được phát hiện tại thủ đô Bắc Kinh và một số khu vực khác.

Hiện Tổ chức Y tế Thế giới cho biết vẫn đang điều tra về dịch bệnh. Dự kiến, trong ngày hôm nay (22/1), cơ quan của Liên Hợp Quốc này sẽ tổ chức họp khẩn để xác định liệu có tuyên bố tình trạng y tế cộng đồng toàn cầu liên quan đến dịch bệnh hay không.

Sau khi xuất hiện ở một số nước ở châu Á, virus corona mới được xác định đã xuất hiện ở Mỹ. Giới chức Mỹ cho biết một công dân nước này đã bị viêm phổi do virus corona mới sau khi đi du lịch từ Vũ Hán trở về Washington.

Các quốc gia trên thế giới cũng đang tăng cường các biện pháp ngăn chặn bệnh viêm phổi cấp. Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) yêu cầu các hành khách trên các chuyến bay từ Vũ Hán đến Khu hành chính đặc biệt này phải điền đầy đủ vào tờ khai báo sức khỏe. Nếu hành khách không hợp tác có thể bị phạt tiền thậm chí bị phạt tù. Cơ quan Y tế Hong Kong đang đặt mua thuốc thử cho kết quả xét nghiệm nhanh, để tăng khả năng phát hiện bệnh sớm cho các bệnh viện. 

Các sân bay tại Nga và Hàn Quốc đều công bố thêm các biện pháp kiểm tra sức khỏe nhằm xác định các hành khách có triệu chứng bệnh. Hãng hàng không của Hàn Quốc tuyên bố sẽ hoãn các chuyến bay tới thành phố Vũ Hán, Trung Quốc do lo ngại nguy cơ virus lây lan. Hiện Hàn Quốc đã ghi nhận 1 bệnh nhân mắc viêm phổi cấp, 3 người khác có triệu chứng khả nghi.

Tại Việt Nam, ngày 21/1, Bộ y tế đã tiến hành họp khẩn và đi đến thống nhất sẽ tiếp tục kiểm soát để kịp thời nâng mức giám sát đáp ứng theo tình huống lên cấp độ 2, tình huống xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào Việt Nam.

Toàn bộ hệ thống giám sát, điều trị cũng đã được kích hoạt để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào nước ta. Trước đó, công tác giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại cửa khẩu, cơ sở y tế, cộng đồng đã được sẵn sàng. Bộ y tế cho biết: trong dịp Tết Nguyên đán này, các đơn vị y tế sẽ tổ chức thường trực chống dịch, không để bị động khi dịch bệnh xâm nhập vào nước ta. Theo đánh giá của các chuyên gia trong nước và quốc tế, dù Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh, song các biện pháp đáp ứng chủ động hiện nay của nước ta là phù hợp với tình hình dịch bệnh và phù hợp với các khuyến nghị của WHO.

Nhiều quốc gia tăng cường sàng lọc phòng bệnh viêm phổi cấp Nhiều quốc gia tăng cường sàng lọc phòng bệnh viêm phổi cấp

VTV.vn - Từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản cho tới Australia... bắt đầu ban bố cảnh báo ở mức cao và sử dụng máy quét thân nhiệt để sàng lọc tại các sân bay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước