Xã không... sổ đỏ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 10/09/2019 14:43 GMT+7

VTV.vn - Cả xã xây dựng không phép, chuyện khó tin nhưng là thực tế đang diễn ra tại xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Biệt thự, nhà kiên cố, cây xăng, thậm chí cả những công trình phúc lợi cũng đều xây dựng trên đất lâm nghiệp. Không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên người dân muốn xin phép để xây nhà cũng không ai có thể giải quyết; đồng thời, nhiều quyền lợi và cơ hội phát triển kinh tế của người dân bị bỏ lỡ.

Cả xã có gần 2000 hộ dân thì mới có 187 hộ thuộc diện chính sách được cấp sổ đỏ. Theo đại diện UBND xã, nguyên nhân chưa làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì nguồn gốc đất đều thuộc lâm trường, do tỉnh chưa thực hiện thủ tục thanh lý nên chưa thể triển khai cấp sổ cho bà con.

Theo TS Nguyễn Việt Hùng, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TP.HCM, tình trạng người dân sinh sống ổn định nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật diễn ra khá phổ biến ở các tỉnh miền núi và đây cũng là một trong những nguyên nhân của tình trạng khiếu kiện về đất đai ngày càng nhiều.

Nhận sổ đỏ 10 năm vẫn không được giao đất ở Nhận sổ đỏ 10 năm vẫn không được giao đất ở

VTV.vn - Sau 10 năm, hơn 1.200 m2 đất ở xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc được ghi trong các cuốn sổ đỏ vẫn chưa được bàn giao cho người trúng đấu giá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước