Xác định nguyên nhân gây bệnh cho các nhà ngoại giao tại Cuba

Quang Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 21/09/2019 13:36 GMT+7

Đại sứ quán Canada tại Cuba. (Ảnh: NYT)

VTV.vn - Việc sử dụng các loại thuốc khử trùng chống muỗi được cho là nguyên nhân khiến khoảng 40 nhà ngoại giao Mỹ và Canada ở La Habana, Cuba gặp vấn đề về sức khỏe.

Đây là nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Cơ quan y tế tỉnh Nova Scotia, Canada sau khi kiểm tra các nhà ngoại giao nước này. Báo cáo cho biết, có thể nhân viên ngoại giao đã bị tác động bởi một số loại thuốc diệt côn trùng. Các loại thuốc này gây ức chế enzyme hệ thần kinh và ảnh hưởng đến hoạt động của não. Trong giai đoạn từ năm 2016 - 2018, chính quyền thành phố La Habana đã phải tăng cường hoạt động phun thuốc diệt muỗi do dịch bệnh Zika bùng phát.

Trước đó, Cuba đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ về cái gọi là "các cuộc tấn công sóng âm" tại La Habana, điều mà phía Mỹ không bao giờ đưa ra được bằng chứng.


Giới khoa học Cuba phủ nhận cáo buộc của Mỹ về tấn công bằng sóng âm Giới khoa học Cuba phủ nhận cáo buộc của Mỹ về tấn công bằng sóng âm

VTV.vn - Các nhà khoa học Cuba đã cung cấp bằng chứng khoa học phủ nhận các "cuộc tấn công sóng âm" mà Mỹ giả định đã ảnh hưởng tới các nhà ngoại giao nước này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước