Không có bằng chứng về vụ tấn công các nhân viên ngoại giao Mỹ tại Cuba

VTV8-Thứ ba, ngày 09/01/2018 19:24 GMT+7

Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Cuba. (Ảnh: NBC)

VTV.vn - Không có bằng chứng nào cho thấy các nhân viên ngoại giao Mỹ công tác tại La Habana, Cuba bị tấn công bằng sóng âm hoặc một loại vũ khí bí ẩn nào khác.

Đó là tuyên bố của Thượng nghị sĩ Jeff Flake, thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ. Theo Thượng nghị sĩ Jeff Flake, Mỹ cần tăng cường sự hiện diện của mình tại Cuba sau khi không có bất cứ bằng chứng nào về vụ việc mà phía Mỹ gọi là tấn công bằng sóng âm.

Trước đó, Chính phủ Mỹ cho rằng, 24 nhân viên ngoại giao của nước này tại Cuba bị ảnh hưởng về sức khỏe gồm suy giảm thính lực, các vấn đề về nhận thức và mất ngủ sau khi nghe những âm thanh lạ từ tháng 11/2016.


Cuba cho rằng cáo buộc của Mỹ về 'tấn công sóng âm' là giả tưởng Cuba cho rằng cáo buộc của Mỹ về "tấn công sóng âm" là giả tưởng

VTV.vn - Kết luận ban đầu cho rằng, các cáo buộc của Washington về các cuộc "tấn công sóng âm" chỉ hoàn toàn là "khoa học giả tưởng".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước