Xây dựng đài thiên văn tại gia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 29/01/2020 15:42 GMT+7

VTV.vn - Từ sở thích trở thành đam mê, anh Dương đã tự xây dựng đài thiên văn của riêng mình ngay tại nhà.

Đến với nhiếp ảnh thiên văn, ban đầu chỉ với một chiếc máy ảnh không chuyên vào năm 2005, sau 13 năm, Dương mới bắt đầu xây dựng đài thiên văn của riêng mình. Trước mắt là để thoả mãn sở thích, sau là để phục vụ cho cộng đồng, thậm chí cả trẻ con quanh khu phố.

Đam mê đã giúp Dương đạt được một số thành công nho nhỏ cho cá nhân như giải nhất nhiếp ảnh thiên văn thể loại Deep Sky Object của cuộc thi Nhiếp ảnh thiên văn Việt Nam 2016, được đăng bài trên tạp chí Fashion Heritage, được đăng ảnh trên tạp chí thiên văn Astrobin.

Quá trình chụp một bức ảnh thiên văn cũng rất nhiều khâu phức tạp vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan như thời gian, thời tiết… Để cho ra đời một bức ảnh có thể mất nhiều ngày, thậm chí vài tháng.

Dữ liệu thu về khi ấy mới chỉ là dữ liệu thô với hàng trăm nghìn bức ảnh riêng lẻ, trải qua quá trình xử lý tính toán máy tính với các thuật toán và nguyên tắc khoa học mới trở thành một bức ảnh hoàn chỉnh. Vì vậy nên mỗi năm, anh Dương chỉ cho ra thành phẩm được 4 - 5 tấm ảnh. Đó là thành quả của sự kiên nhẫn, là phần thưởng cho sự chờ đợi.

Từ sở thích trở thành đam mê, từ đam mê lại có thể đóng góp cho cộng đồng. Với anh Dương và nhiều người nghiên cứu bộ môn nhiếp ảnh thiên văn, tuy chưa đạt được mức nghiên cứu khoa học phức tạp nhưng nó không chỉ dừng lại là một "thú chơi" mà còn có ý nghĩa rất lớn với khoa học, để tạo được một cộng đồng nghiên cứu đủ mạnh, đáp ứng các nhu cầu về nguồn nhân lực cho hiện tại và tương lai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước