Xem xét chi 305 tỷ đồng hỗ trợ các hộ dân bị ngập bởi các dự án nâng đường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 14/06/2017 19:47 GMT+7

VTV.vn - TP.HCM đang xem xét chi 305 tỷ đồng tiền ngân sách để hỗ trợ các hộ dân bị ngập bởi các dự án nâng đường.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, toàn thành phố hiện có hơn 8.400 hộ dân có nhà ở riêng lẻ đang bị ngập nước do tác động của các dự án nâng đường. Thành phố đang xem xét chi 305 tỷ đồng tiền ngân sách để hỗ trợ các hộ dân này.

Các dự án nâng đường, nâng hẻm khiến nước tràn vào nhà dân mỗi khi trời mưa xảy ra tại các quận 6, quận 8, quận Bình Thạnh, Thủ Đức, Bình Tân. Nguyên nhân của tình trạng này là do cốt nền của nhiều quận tại thành phố đang ở mức rất thấp. Có tới 13/24 quận, huyện có cao độ xây dựng chỉ từ 1,3 - 1,6 m. Trong khi đó, quy hoạch về cao độ xây dựng tại thành phố hiện nay tối thiểu phải từ 2m trở lên. Vì vậy, sau khi làm đường, nâng đường, nâng hẻm, nhiều hộ dân xung quanh các dự án nằm lọt thỏm dưới mặt đường, cứ mưa lớn là nước tràn vào nhà, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt.

TP.HCM: Ngập do bất cập trong quy hoạch TP.HCM: Ngập do bất cập trong quy hoạch

VTV.vn - Theo các chuyên gia, cùng với biến đổi khí hậu, việc quy hoạch tổng thể TP.HCM đang ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề ngập của thành phố.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước