Xét tốt nghiệp THPT chủ yếu dựa vào điểm thi

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 24/02/2019 18:52 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Để xét tốt nghiệp THPT 2019, Bộ GD&ĐT không còn sử dụng "phương án 50/50" như năm 2018 mà chủ yếu dựa vào điểm thi.

Đây là một trong số các nội dung đáng chú ý có trong quy chế xét tốt nghiệp mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo.

Cụ thể, điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2019 sẽ được tính theo công thức gồm: 70% ở điểm thi, 30% ở quá trình học tập, cộng với điểm ưu tiên. Ngoài ra, một điều chỉnh khác là đối với thí sinh tự do, như mọi năm sẽ tập trung ở một điểm thi nhưng năm 2019 được dàn đều, gửi về một số điểm thi do Sở GD&ĐT của các địa phương lựa chọn và hòa chung với các em học sinh phổ thông để cùng thi.

Hiện tại, dự thảo đang trong quá trình góp ý, lấy ý kiến, thời gian góp ý đến tháng 3 năm nay.

Vì sao không lắp camera trong phòng thi THPT Quốc gia? Vì sao không lắp camera trong phòng thi THPT Quốc gia?

VTV.vn - Trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2019, một số ý kiến đề nghị Bộ GD&ĐT lắp đặt camera giám sát tại các phòng thi. Tuy nhiên, đề xuất này lại không được đưa vào quy chế thi mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước